Giám đốc ICMR khuyến cáo nên kéo dài phong tỏa thêm 6-8 tuần

Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ, bác sỹ Balram Bhargava cho rằng các tỉnh ghi nhận một số lượng lớn ca nhiễm cần được duy trì phong tỏa thêm 6-8 tuần nữa nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch.
Giám đốc ICMR khuyến cáo nên kéo dài phong tỏa thêm 6-8 tuần ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/5/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR), cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ứng phó với dịch, bác sỹ Balram Bhargava cho rằng các tỉnh ghi nhận một số lượng lớn ca nhiễm cần được duy trì phong tỏa thêm 6-8 tuần nữa nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch.

Phát biểu tại trụ sở của ICMR ở New Delhi, ông Bhargava cho rằng các biện pháp hạn chế cần được duy trì tại tất các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm hơn 10% số ca xét nghiệm. Hiện nay, tại 3/4 trong số 718 tỉnh ở Ấn Độ, trong đó có các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai và trung tâm công nghệ Bengaluru, tỷ lệ này đều đã cao hơn 10%.

[Ấn Độ thay đổi chiến lược xét nghiệm nhằm sớm phát hiện ca bệnh]

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ bình luận về thời gian nên áp dụng phong tỏa. Đến nay, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang cố để không phải phong tỏa toàn quốc nhằm tránh gây tác động kinh tế và trao quyền này cho các chính quyền cấp bang. Một số bang đã áp dụng các mức độ hạn chế khác nhau về hoạt động kinh tế và đi lại và có đánh giá định kỳ hằng tuần.

Nhắc tới thủ đô New Delhi, một trong những thành phố bị tác động nặng nề của dịch với tỷ lệ lây nhiễm từng lên tới 35% và giờ đã giảm xuống khoảng 17%, ông Bhargava cảnh báo: "Nếu Delhi mở cửa vào ngày mai, đó sẽ là một thảm họa."

Ấn Độ đang ở trong cuộc khủng hoảng dịch nghiêm trọng, với 350.000 ca nhiễm và 4.000 ca tử vong mỗi ngày. Nhiều chuyên gia cho rằng con số trên thực tế có thể cao gấp 10 lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục