Giao tranh ác liệt ở miền Bắc Yemen, 24 người thiệt mạng

Giao tranh ác liệt ngày 28/2 giữa binh sỹ Yemen, các đồng minh Hồi giáo với phiến quân Shiite ở miền Bắc nước này đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Nguồn tin từ các bộ lạc cho biết cuộc giao tranh ác liệt ngày 28/2 giữa binh sỹ Yemen và các đồng minh Hồi giáo với lực lượng phiến quân Shiite ở miền Bắc nước này đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin, quân đội Yemen được sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu của Đảng Hồi giáo Al-Islah đã đụng độ với nhóm phiến quân Zaidi Shiite, nhằm giành quyền kiểm soát các văn phòng chính quyền địa phương ở Hizm, thủ phủ tỉnh Jawf.

Phía quân đội và Đảng Al-Islah có 8 người thiệt mạng, trong khi phiến quân Shiite hứng chịu tổn thất gấp đôi. Giao tranh cũng khiến hàng chục người của cả hai phía bị thương.

Trước đó, đầu tháng này, Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi và các đảng chủ chốt đã nhất trí thành lập chuyển Yemen sang chế độ nhà nước liên bang gồm 6 khu vực (4 khu vực ở miền Bắc, 2 khu vực ở miền Nam), như một phần trong quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này.

Theo các nhà phân tích, phiến quân Shiite rõ ràng đang tìm cách giành thủ phủ Hizm để có thể sáp nhập toàn bộ tỉnh Jawf vào khu vực Azal, một trong 4 khu vực sắp được thành lập miền Bắc, trong đó có cả cứ điểm của lực lượng này ở tỉnh Saada. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, thủ phủ Hizm cùng với tỉnh Marib và Bayda có thể được sáp nhập vào khu vực Saba.

Cả phiến quân và các tay súng ly khai miền Nam đã phản đối chế độ nhà nước liên bang. Phiến quân cho rằng Yemen nên được chia thành khu vực giàu, nghèo và đang nỗ lực mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở miền núi tới các vùng gần thủ đô Sanaa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục