Giới chức ngoại giao Nhật-Hàn-Mỹ bàn cách đáp trả Triều Tiên

Các Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhóm họp ngày 16/1 để bàn phương thức đáp trả vụ Triều Tiên thử hạt nhân, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên trong đối phó Triều Tiên.
Giới chức ngoại giao Nhật-Hàn-Mỹ bàn cách đáp trả Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (phải) trước cuộc gặp. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 12/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo các quan chức ngoại giao cấp cao nước này cùng Hàn Quốc và Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 16/1 tại Tokyo để thảo luận về phương thức đáp trả vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 vừa qua.

Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh với các nhà báo: “Mục đích của kế hoạch này là nhằm khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ba bên trong việc đối phó với Triều Tiên."

Bên cạnh đó, ông cũng hoan nghênh việc Mỹ hôm 10/1 triển khai máy bay ném bom B-52 tới Hàn Quốc trong một động thái phô trương sức mạnh trước Triều Tiên.

Dự kiến, tham gia cuộc họp này có Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Hàn Quốc Lim Sung Nam.

Trong một diễn biến khác, các trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nhật-Hàn-Mỹ cũng có kế hoạch nhóm họp vào ngày 13/1 tại Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.