Giới chuyên gia dự báo núi lửa trên quần đảo Canary tiếp tục phun trào

Theo nhóm chuyên gia về núi lửa, sau hơn 3 tuần núi lửa Cumbre Vieja ở đảo La Palma phun trào, hiện lượng khí sulfur dioxide vẫn đậm đặc nên chưa thể dự báo hoạt động phun trào sớm kết thúc.
Giới chuyên gia dự báo núi lửa trên quần đảo Canary tiếp tục phun trào ảnh 1Dung nham từ núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma, Tây Ban Nha chảy tràn xuống biển ngày 29/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các chuyên gia về núi lửa của Tây Ban Nha ngày 13/10 cho biết hoạt động phun trào của núi lửa Cumbre Vieja ở quần đảo Canary của nước này chưa thể kết thúc "trong ngắn hạn hoặc trung hạn."

Theo nhóm Pevolca chuyên nghiên cứu về núi lửa trên quần đảo Carary, sau hơn 3 tuần núi lửa Cumbre Vieja ở đảo La Palma thuộc quần đảo trên phun trào, hiện lượng khí sulfur dioxide vẫn đậm đặc nên chưa thể dự báo hoạt động phun trào sớm kết thúc.

Cùng chung quan điểm này, nhiều nhà nghiên cứu khác cho rằng hoạt động phun trào của núi lửa Cumbre Vieja có thể tiếp tục kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

Núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun trào từ ngày 19/9 vừa qua. Đây là lần thứ ba trong một thế kỷ núi lửa trên đảo La Palma phun trào, sau vụ phun trào của núi lửa San Juan năm 1949 và núi lửa Teneguia phun trào năm 1971.

[Tây Ban Nha ban bố lệnh sơ tán dân trên đảo La Palma do núi lửa]

Giám đốc kỹ thuật của nhóm nhiên cứu Pevolca, Miguel Angel Morcuende cho hay mặc dù cho đến nay không có người nào thiệt mạng do núi lửa Cumbre Vieja phun trào, song dung nham của núi lửa này đã bao phủ khoảng 640 hécta đất và phá hủy 1.400 tòa nhà, trong đó có 764 nhà ở.

Hơn 6.000 người dân đã sơ tán để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia dự báo thời tiết của Tây Ban Nha dự báo núi lửa Cumbre Vieja có thể sẽ tiếp tục phun trào trong ít nhất 4 ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.