Google Now đã có mặt trên thiết bị chạy Android 4.0

Chuyên gia của XDA-Developers tiến hành chuyển đổi Google Now để có thể tích hợp “phụ tá ảo” của Google vào thiết bị chạy Android 4.0.
Ở dịp Google trình làng phiên bản hệ điều hành di động Android 4.1 Jelly Beangần đây, Google Now là một trong những tính năng đáng chú ý nhất, tương tự nhưSiri ở iPhone 4S.

Tuy nhiên, giống như Siri, Google Now bị giới hạn khi đến giờ, dịch vụ này chỉđược cung cấp trên 3 mẫu thiết bị cài Jelly Bean, còn những mẫu smartphone haytablet chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich vẫn đang phải “ngoài cuộc.”

Nhận thấy sự bất cập đó, chuyên gia Will Verduzco của tổ chức XDA-Developers đãtiến hành chuyển đổi Google Now để có thể tích hợp “phụ tá ảo” của Google vàonhững thiết bị chạy Android 4.0.

Theo Verduzco, chỉ cần “đơn giản thay đổi phần build.prop” trên Google Now làngười dùng Ice Cream Sandwich đã có thể sử dụng được “phụ tá ảo” này.

Chi tiết hướng dẫn cách làm được đăng tải ở địa chỉ:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1749045

Là ứng dụng tìm kiếm thông minh bằng giọng nói, Google Now sử dụng lịch sử tìmkiếm và lịch sử định vị của người dùng để từ đó cung cấp những thông tin phù hợpvới nhu cầu của họ.

Ví dụ như, khi một người dùng thường đi tới ga tàu vào mỗi buổi sáng và tìm kiếmlộ trình tàu chạy, Google Now trên Android 4.1 Jelly Bean sẽ tự "học" được thóiquen này, để về sau kịp thời thông báo lịch trình của chuyến tàu mà người đómuốn bắt.

Trước đó, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã lên kế hoạch tung ra Jelly Bean tích hợpGoogle Now vào giữa tháng Bảy này, trên các mẫu thiết bị Google Nexus S, SamsungGalaxy Nexus và Motorola Xoom./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”