Những chiếc điện thoại thông minh (smartphone) đang có một bước tiến mới mangtính lịch sử khi được đưa lên không gian và trở thành bộ não chính của cácrobot.
Vừa qua, hãng Google đã đưa hai chiếc điện thoại của Nexus S do Samsung chế tạovào không gian trong chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Atlantis hồi thángtrước, nhằm kiểm tra xem những chiếc điện thoại này hoạt động ra sao khi đượcđưa vào sử dụng trong trạng thái không trọng lượng trên trạm vũ trụ ISS.
Nhiệm vụ của những chiếc điện thoại này là “khám phá xem các robot có thể giúpcon người ra sao khi tiến hành các thí nghiệm và sống trong không gian một cáchhiệu quả hơn,” thông cáo báo chí của Google cho hay.
“Những chiếc smartphone này giúp các robot vệ tinh thực hiện các thao tác mà cácphi hành gia thường làm, như lưu giữ các dữ liệu cảm biến, chụp lại hình ảnh vàquay video. Trong tương lai, chúng sẽ còn tham gia điều khiển khi NASA sử dụnghệ điều hành mở Android cho các ứng dụng trên tàu vũ trụ.”
Tuy nhiên, hai chiếc Nexus S cũng không “đơn độc” trong nhiệm vụ vừa qua, bởicùng đi với nó còn có hai chiếc iPhone 4 của Apple./.
Clip Nexus S hoạt động trên vũ trụ: