Guinea ghi nhận ca tử vong vì virus Ebola đầu tiên kể từ năm 2016

Đây là những ca tử vong do Ebola đầu tiên ghi nhận tại Guinea kể từ sau đợt dịch bùng phát năm 2013-2016, vốn đã cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong khu vực.
Guinea ghi nhận ca tử vong vì virus Ebola đầu tiên kể từ năm 2016 ảnh 1Di chuyển thi thể một nạn nhân tử vong do Ebola ở Guinea hồi năm 2015. (Ảnh: AFP/Getty)

Ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah cho biết nước này đã ghi nhận 4 ca tử vong vì virus Ebola trong đợt tái bùng phát dịch đầu tiên trong 5 năm qua.

Phát biểu với báo giới, ông Lamah cho biết nhà chức trách "thực sự lo ngại" về các ca tử vong mới. Đây là những ca đầu tiên kể từ đợt dịch năm 2013-2016, từng cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong khu vực.

Trong các ca tử vong mới có một y tá, người vừa được chôn cất ngày 1/2 vừa qua. Trong số những người tham gia tang lễ y tá này, 8 người đã có các triệu chứng bệnh như tiêu chảy, nôn và xuất huyết. 3 người trong số này đã tử vong và 4 người phải nhập viện.

[Nguy cơ bùng phát đợt dịch Ebola mới ở Cộng hòa Dân chủ Congo]

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) luôn theo dõi sát sao các đợt bùng phát mới của dịch Ebola ở khu vực Tây Phi, sau khi tuyên bố đợt bùng phát gần đây nhất tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin về 2 ca tử vong nghi là do Ebola tại Guinea. Ông cho biết hiện các chuyên gia đang tiến hành xét nghiệm xác nhận.

CHDC Congo đã phải đối mặt với nhiều đợt bùng phát bệnh này, trong đó có đợt dịch kéo dài 6 tháng đến tháng 11/2020, làm 130 người nhiễm và 55 người thiệt mạng. Việc tiêm phòng đại trà cho hơn 40.000 người đã giúp ngăn chặn dịch.

Theo Liên minh vắcxin GAVI, đợt bùng phát dịch năm 2013-2016 đã thúc đẩy việc phát triển một loại vắcxin ngừa Ebola. Hiện kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu đang có 500.000 liều vắcxin để ứng phó nhanh chóng trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục