Hà Nội: Các bệnh viện đã sẵn sàng nhân lực trực, cấp cứu xuyên Tết

Chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội thăm, làm việc tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đông Đô và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội thăm, làm việc tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đông Đô và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Làm việc tại ba bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo các bệnh viện rà soát lại cơ số thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là thuốc liên quan đến cấp cứu; chú ý lịch trực Tết bảo đảm duy trì 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

"Cán bộ trực Tết không lơ là nhiệm vụ, sẵn sàng tiếp đón khám, cấp cứu người bệnh. Cùng với đó, tổ chức tốt hoạt động động viên, thăm và chúc Tết những người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết, đặc biệt với bệnh nhân nặng. Ngoài ra, các bệnh viện cũng cần quan tâm đến đội ngũ y bác sĩ trực Tết...," Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đức Long cho biết là bệnh viện hạng I của Hà Nội với 7 chuyên khoa đầu ngành, có quy mô 870 giường bệnh với hơn 1.000 nhân viên. Thời gian qua, cơ sở vật chất của bệnh viện đã được đầu tư cải tạo, cùng với đó, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tập trung phát triển các kỹ thuật cao.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được đánh giá là một trong hai trung tâm trên Thế giới phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ ở trẻ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao thành công của ca phẫu thuật cho bé gái 4 tuổi người Australia bị nang ống mật chủ mà ê kíp bệnh viện vừa thực hiện trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế mong bệnh viện tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, Bệnh viện cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, giúp cả người bệnh và nhân viên y tế đều hưởng lợi.

Làm việc tại Bệnh viện Đông Đô, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá Bệnh viện trong những năm qua đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao về chuyên khoa mắt và mong rằng Bệnh viện sẽ kết hợp với các bệnh viện công tiến hành ghép giác mạc cho người bệnh mù lòa. Còn với chuyên khoa hỗ trợ sinh sản, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng ở lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực tim mạch mà Bệnh viện Đông Đô đang tập trung đẩy mạnh.

Screen Shot 2024-02-02 at 21.44.39.png
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc tết người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Đông Đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Bệnh viện Đông Đô, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc bệnh viện cho biết ba lĩnh vực mũi nhọn, gồm: Tim mạch, mắt và hỗ trợ sinh sản đang được Bệnh viện tập trung đẩy mạnh. Các kỹ thuật trong ba lĩnh vực này ngang tầm các bệnh viện hàng đầu Việt Nam. Thậm chí, có những kỹ thuật mới lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam như: Kỹ thuật mổ cận thị bằng phương pháp Clear; mổ thay thủy tinh thể không dao.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, báo cáo với đoàn công tác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện cho biết, tổng số lần khám bệnh trong năm 2023 là hơn 467.000 lượt, đạt mục tiêu 104,5%; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 51.000 (đạt 111,3%); công suất sử dụng giường bệnh đạt 112,9%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện tăng 18% và thưởng Tết bình quân tăng 10% so với năm 2022.

Ông Thường cho hay, Bệnh viện đã lên kế hoạch bảo đảm thường trực đủ 4 cấp; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.

Báo cáo của lãnh đạo 3 bệnh viện cho thấy các bệnh viện đã sẵn sàng bố trí các phương án cho công tác trực cấp cứu những ngày Tết. Bên cạnh đó, cùng với nỗ lực trong công tác chuyên môn, các bệnh viện đều quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ, quan tâm đến người bệnh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán những trường hợp phải ở lại điều trị sẽ được quan tâm chu đáo, để động viên tinh thần người bệnh...

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao các bệnh viện đã lên kế hoạch, phân công phân nhiệm thầy thuốc, y bác sĩ trực Tết đồng thời đã chuẩn bị hậu cần cho công tác khám chữa bệnh dịp Tết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại ba bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục