Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch

Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại những nơi thường xuyên tập trung đông người như siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và các chợ truyền thống.
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 1Vẫn còn tình trạng người dân, tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 2Vẫn còn tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 3Vẫn còn tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 4Vẫn còn tình trạng người dân, tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 5Vẫn còn tình trạng người dân, tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hà Nội: Cần thực hiện nghiêm túc hơn các biện pháp phòng, chống dịch ảnh 6Vẫn còn tình trạng người dân, tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục