Hà Nội chính thức hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hà Nội chính thức hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất ảnh 1hình ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất mới trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất hiện có, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý đất đai và công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sẽ có 24 chi nhánh hoạt động theo khu vực tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có trụ sở chính đặt tại tầng 1, nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2015./.

Hà Nội chính thức hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất ảnh 2Các chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 AI tạo nên cuộc cách mạng dự báo thiên tai

AI tạo nên cuộc cách mạng dự báo thiên tai

Ứng dụng AI cùng kho dữ liệu khổng lồ của NASA đang giúp giới khoa học tạo ra cuộc cách mạng trong dự báo thiên tai, mang lại hy vọng cứu sống nhiều người nhờ khả năng cảnh báo sớm vượt trội.

Ảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào mạnh do phóng viên Muhammad Bagus Khoirunas của hãng thông tấn ANTARA chụp trước khi bị mất liên lạc. (Ảnh: ANTARA/TTXVN phát)

Indonesia căng mình ứng phó với thiên tai kép

Trong khi các lực lượng tiếp tục kiểm soát các đám cháy rừng và cháy đất, công tác tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần khu vực núi lửa, trong đó có 5 nhà báo, đã bước sang ngày thứ ba.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

"Nút thắt" chất lượng không khí tại Trung Quốc

Các chuyên gia kêu gọi Trung Quốc xây dựng các chiến lược cắt giảm phát thải có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, đồng thời kiểm soát mạnh mẽ và có hệ thống hơn cả VOC và oxit nitơ.