Hà Nội: Đang ngập nhiều khu vực thuộc nội thành do mưa lớn

Cơn mưa lớn bất ngờ vào cuối chiều đã gây ngập nhiều khu vực; tại Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì), tuyến đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Trần Thái Tông, Mỹ Đình hiện nước ngập gần ngang bánh xe máy.
Hà Nội: Đang ngập nhiều khu vực thuộc nội thành do mưa lớn ảnh 1Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện tại một số khu vực thuộc nội thành Hà Nội đang bị ngập do cơn mưa lớn xảy ra bất ngờ vào lúc khoảng 17 giờ 30 chiều 5/7.

Có thể kể đến các điểm ngập cố hữu như khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng); Ngô Xuân Quảng (trước cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, huyện Gia Lâm), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng, Long Biên); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97 Long Biên), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm, Yên Duyên (đường vành đai 3), Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3, 5, Km 9+ 656, Hoài Đức); khu vực đường Cổ Linh ngay đoạn Cổng trung tâm thương mại Aeon mall (Long Biên); phố Hoa Bằng, Trần Bình, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch... đang bị ngập, dềnh nước. 

Tại khu vực Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì), tuyến đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Trần Thái Tông và khu vực Mỹ Đình đã xuất hiện nước ngập, dềnh gần ngang bánh xe máy.

Một số nhà dân ở khu vực trên, có cốt nền thấp, nước đã và đang có nguy cơ chảy vào trong nhà, khiến sinh hoạt khó khăn hơn.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, mưa to kèm theo gió lớn khiến phương tiện đi lại khó khăn, nhiều người điều khiển xe máy đã phải dừng lại trú mưa.

[Chống ngập cho Thủ đô: Thực hiện các phương án phù hợp]

Tại một số khu vực đã xuất hiện ùn ứ cục bộ. Từ tuyến đường đê Nguyễn Khoái lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy về hướng sang quận Long Biên, hàng dài phương tiện đang xếp hàng dưới mưa để chờ lưu thông; nhiều phương tiện xe máy khi lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy rất nguy hiểm, có thể ngã đổ do gió lớn.

Đường Trịnh Công Sơn cũng bị ngập nước khiến nhiều xe máy bị hư hỏng, không thể lưu thông. Tương tự, tuyến đường Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi cũng đang ùn ứ do mưa to đúng vào giờ tan tầm, khiến các phương tiện càng khó khăn di chuyển.

Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ-Nguyễn Cảnh Dị mưa to kèm gió mạnh đã khiến cây xanh bị gãy đổ.

Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế … để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất.

Ngày mai, 6/7 sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo phòng, chống úng ngập cho các điểm thi, tuyến đường có thí sinh đi qua.

Theo dự báo của đơn vị chức năng, có thể ngày mai trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa vừa và mưa to, do vậy, để thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ, các phụ huynh cần bố trí thời gian đưa, đón con đến điểm thi sớm hơn thường lệ.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại Cầu Giấy là khoảng hơn 100mm; Bắc Từ Liêm là hơn 120mm;  Nam Từ Liêm 112,3mm; Hà Đông là 105.7mm; Ba Đình là 71,4mm; Thanh Xuân là 63.5mm; 55.6mm...

Tại Hà Nội hiện trờivẫn còn mưa, tuy nhiên cường độ đã giảm bớt./.

Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải dắt xe qua đoạn ngập. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải dắt xe qua đoạn ngập. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến người dân phải tìm cách ngăn không cho nước tràn vào nhà. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng khiến người dân phải tìm cách ngăn không cho nước tràn vào nhà. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng ngập khiến nhiều người không đi qua được. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Bùi Xương Trạch ngập nặng ngập khiến nhiều người không đi qua được. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cây đổ ngay trạm xe buýt trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, gây nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cây đổ ngay trạm xe buýt trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, gây nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cây đổ ngay trạm xe buýt trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, gây nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cây đổ ngay trạm xe buýt trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, gây nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai các biện pháp chống ngập tại ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai các biện pháp chống ngập tại ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Xe máy len lỏi giữa "rừng" ô tô, phố Tây Sơn ùn tắc trong trời mưa lớn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Xe máy len lỏi giữa "rừng" ô tô, phố Tây Sơn ùn tắc trong trời mưa lớn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực, cảnh báo khu vực ngập. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực, cảnh báo khu vực ngập. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Phố Thái Hà, quận Đống Đa bị ngập nặng khiến việc di chuyển gặp khó khăn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Phố Thái Hà, quận Đống Đa bị ngập nặng khiến việc di chuyển gặp khó khăn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm bị ngập nặng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm bị ngập nặng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân ngập khiến nhiều người đi lại khó khăn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải đẩy xe đi qua chỗ ngập trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải đẩy xe đi qua chỗ ngập trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải đẩy xe đi qua chỗ ngập trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người phải đẩy xe đi qua chỗ ngập trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục