Hà Nội đầu tư hơn 130 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đê

Hà Nội đầu tư 130 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đê Vân Cốc-sông Hồng và xây kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy nhằm nâng khả năng chống lũ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm nâng cao khả năng phòng chống lũ cho hệ thống đê sông Hồng và tả sông Đáy, trong 5 năm (2015-2020), Hà Nội đầu tư 130 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đê Vân Cốc - sông Hồng và xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy.

Cụ thể, kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đê Vân Cốc là 120 tỷ đồng và xây dựng kè sạt lở bờ tả sông Đáy 10 tỷ đồng. Tuyến đê Vân Cốc thuộc tuyến đê cấp 1, dài 15km nối tiếp với đê hữu sông Hồng đoạn từ K2+030 đến K8+800 đi qua địa phận huyện Phúc Thọ và Đan Phượng.

Đoạn kè sạt lở bờ tả sông Đáy dài 400m, đoạn từ K38+150 đến cầu Văn Phương, xã Phương Trung (Thanh Oai).

Theo dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đê hữu Hồng, từ năm 2015-2017, tuyến đê Vân Cốc sẽ được xây tường chắn sóng trên mái đê thượng lưu.

Việc xây dựng đường hành lang chân đê những đoạn đông dân cư với chiều rộng 5m được tiến hành, đảm bảo yêu cầu chống lũ sông Hồng với tiêu chí đê cấp 1, phù hợp với việc thực hiện bãi bỏ sử dụng các khu phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

Dự án kè sạt lở bờ tả sông Đáy do Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư sẽ tiến hành khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu địa hình, địa chất; thỏa thuận với các cơ quan liên quan về nội dung quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình… Kinh phí chuẩn bị đầu tư khoảng 600 triệu đồng với thời gian thực hiện công tác trên không quá 12 tháng sau khi được bố trí kinh phí.

Dự án đầu tư kè lát mái, hộ chân chống sạt lở bờ tả sông Đáy hoàn thành góp phần giữ ổn định bờ sông, bảo đảm an toàn khu vực dân cư, đất sản xuất các xã Kim Thư, Phương Trung, tăng khả năng phòng chống lũ cho đê tả Đáy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục