Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ cộng đồng

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới.
Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ cộng đồng ảnh 1Đo thân nhiệt cho người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 29/7, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ 12 giờ ngày 29/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc mới đều phát hiện tại cộng đồng.

Cụ thể 7 ca mắc mới đều thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng, bao gồm:

Trường hợp 1: Bệnh nhân Đ.T.V, nữ, sinh năm 1976, ở Phúc Xá, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.K.T. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

[Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 17 với địa bàn nguy cơ cao]

Trường hợp 2: Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh năm 2017, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Ngoài ra, 5 bệnh nhân có địa chỉ tại Thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm đều là F1 của bệnh nhân N.T.K. Đó là các bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh năm 1971;  N.M.H, nữ, sinh năm 1970; V.Q.A, nam, sinh năm 2000; N.T.B.N, nữ, sinh năm 1996; N.T.D, nữ, sinh năm 1972.

Ngày 28/7, 5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới.

Tính đến chiều ngày 29/7, Việt Nam có 128.413 ca mắc; trong đó có 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong đợt dịch 4, từ ngày 29/7 đến nay, Hà Nội có 981 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 602, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 379.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục