Hà Nội phải đẩy nhanh phát triển khu vực nông thôn

Sau 2 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới, bước đầu Hà Nội đã tạo bước chuyển lớn trong nhận thức, hành động trong cán bộ và nhân dân.

Ngày 19/1, thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết 2năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thưThành ủy Hà Nội khẳng định thực hiện chương trình này, bước đầu Hà Nội đã tạobước chuyển lớn trong nhận thức, hành động trong cán bộ và nhân dân.

Các địaphương hình thành nhiều phong trào, mô hình hay và phát hiện nhiều gương điểnhình tiên tiến, góp phần giúp bộ mặt nông thôn Hà Nội đổi thay từng ngày.

Hiện nay, diện tích, dân số của Hà Nội phần lớn ở khu vực nông thôn với401/577 xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, để Thủ đôvăn minh, trước hết phải nhanh chóng đẩy nhanh phát triển khu vực nông thôn.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã chỉ rõ những thuận lợi cần phát huynhư Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn, vì vậy khi triển khai có nhiều lợi thếtrong việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loạigiống mới vào sản xuất, sản phẩm làm ra dễ tiêu thụ, có nhiều doanh nghiệp lớnhỗ trợ...

Tuy nhiên, những khó khăn bất cập còn lớn, sản xuất vẫn nhỏ lẻ, manh mún,đầu tư chưa lớn, sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao; chưa tạo ra được nhiều vùngchuyên canh sản xuất lúa, rau màu, gia súc gia cầm chất lượng cao; các cơ sởgiết mổ còn thiếu. Vấn đề lao động việc làm chưa được giải quyết kịp thời, nhấtlà những vùng thu hồi đất nông nghiệp nhường cho các dự án. Nhiều nơi chưa coitrọng phát huy nội lực, còn trông chờ ỷ lại vốn đầu tư. Một bộ phận cán bộ còntham ô, tham nhũng, không tạo được uy tín, lòng tin để nhân dân tin tưởng nghetheo. Một số nơi triển khai chương trình thiếu dân chủ, công bằng, công khai vàcán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thời gian tới, thành phố tập trung tuyên truyềnsâu rộng trong quần chúng, đảng viên, nhất là nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhândân, để nhân dân tham gia quản lý, giám sát. Đặc biệt, tránh quan liêu, mệnhlệnh, áp đặt. Tuy nhiên, lắng nghe ý kiến là cần thiết, nhưng phải chống chođược lợi dụng dân chủ để có người lợi dụng quấy rối, phát biểu trái chủ trươngđể bàn lùi, làm chậm tiến độ. Qua lấy phiếu tín nhiệm, phát hiện kịp thời cán bộcó năng lực, phẩm chất để bố trí công việc hợp lý, đồng thời kiên quyết xử lý vàđưa ra khỏi bộ máy những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm.

Kế hoạch thời gian tới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Hà Nội cần đẩy mạnh côngtác quy hoạch, nhất là quy hoạch đất nông nghiệp, tạo sự ổn định để bà con yêntâm đầu tư sản xuất lâu dài. Các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn thủ tục đầutư, đất xen kẹt. Ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng vàáp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp sản xuất và chăm lo đời sốngcho người dân.

Hai năm qua, thành phố Hà Nội đã huy động từ nhiều nguồn ngân sách nhànước, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp, nhà hảo tâm đầu tư trên 8.500 tỷ đồng chonông nghiệp nông thôn. Đến nay, có 161/401 xã cơ bản đạt 10-19 tiêu chí. Thunhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 17 triệu/người/năm; giải quyết việclàm cho 135.800 lao động, sửa chữa gần 4.000 nhà hư hỏng cho hộ nghèo...

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônđánh giá thực hiện chương trình này, Hà Nội đã hoàn thành sớm công tác quyhoach, ban hành nhiều chính sách đồng bộ, kịp thời và đã tìm được khâu đột phátrong nông nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đề nghị thời gian tới Hà Nội cần chủ động nắmbắt tốt các nguồn lực đầu tư, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiềudoanh nghiệp công nghiệp chuyển hướng sang đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, địaphương cần tạo các cơ chế thông thoáng để họ bắt tay hợp tác với nông dân. HàNội cần có cơ chế động viên, khuyến khích, biểu dương kịp thời những đơn vị, cánhân, tạo động lực tốt trong thi đua lao động sản xuất./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục