Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại

Tối 18/3, các khu vực đi bộ, chợ đêm tại quận Hoàn Kiếm được phép hoạt động trở lại. Không khí được ghi nhận là khá đông đúc, người dân phần lớn tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 1Tối 18/3, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho phép các không gian đi bộ trở lại sau một năm ngừng hoạt động vì dịch COVID-19, bao gồm không gian đi bộ quanh Hồ Gươm; chợ đêm trên các phố từ Hàng Đào đến Hàng Giấy; không gian mở rộng sang khu bảo tồn cấp 1 khu phố cổ ở khu vực các phố Tạ Hiện, Đào Duy Từ, Mã Mây... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 2Theo ông Nguyễn Quốc An - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có 35 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các lối ra vào khu vực đi bộ quanh Hồ Gươm, đội ngũ y tế trực liên tục để xử lý các tình huống nghi nhiễm COVID-19 nói riêng, các liên quan đến sức khỏe nói chung. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 3Người dân nhìn chung đều tuân thủ thực hiện các công tác quét mã, xịt khử khuẩn và đeo khẩu trang liên tục. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 4Không khí trong tối ngày thứ Sáu khá đông đúc song chưa có nhiều hoạt động giải trí trong ngày đầu tiên phố đi bộ mở trở lại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 5Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng người dừng lại và tụ tập tại khu vực có nhạc sống là không đông, có thể đảm bảo an toàn về giãn cách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 6Các hoạt động nhóm của giới trẻ như ca hát, nhảy, biểu diễn âm nhạc của giới trẻ cũng chưa có nhiều. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 7Trước đó kể từ ngày 15/3, các hàng quán phục vụ nhu cầu ăn uống đã được phép hoạt động sau 21 giờ, trong ảnh là một cửa hàng bán kem trên phố Tràng Tiền sẵn sàng đón khách từ sớm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 8Trong ngày đầu mở lại, người bán hàng tại các kiot chợ đê đều rất vui mừng dù lượng người đến đây chưa đông như kỳ vọng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 9Anh Tùng Sơn, họa sỹ có 10 năm vẽ truyền thần tại khu vực Hồ Gươm, nhận xét lượng người đổ lên phố đi bộ vào thời điểm 19 giờ hôm nay đông hơn so với thứ Sáu thông thường của thời điểm trước dịch. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 10Các hoạt động tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được treo đèn sáng và đẹp, là điểm dừng chân của nhiều gia đình khi ghé khu vực đi bộ quanh Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 11Các hoạt động trong ngày đầu phố đi bộ hoạt động trở lại nhìn chung được đảm bảo về khía cạnh giữ khoảng cách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 12Việc mở lại phố đi bộ ở quận Hoàn Kiếm được coi là hoạt động có ý nghĩa khi Việt Nam đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trở lại, bởi khu vực quanh Hồ Gươm vốn là địa điểm trung tâm, thường xuyên đón khách tham quan thập phương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 13Các gia đình có con nhỏ cũng coi đây là cơ hội tốt để trẻ được ra đường sau nhiều ngày phải học trực tuyến ở nhà, hạn chế tiếp xúc xã hội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hà Nội: Phố đi bộ đông đúc, chưa có nhiều hoạt động ngày đầu mở lại ảnh 14Vệ sinh đường phố cũng được đảm bảo nhờ có các nhân viên môi trường làm việc liên tục. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục