Hà Nội ra mắt website hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ

Trang thông tin điện tử của Hà Nội sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp cận thị trường, quảng bá thương hiệu.
Hà Nội ra mắt website hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ ảnh 1Giao diện trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp CNTT của Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đưa trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin vào hoạt động.

Thông tin trên được công bố trong chương trình gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Hà Nội, sáng 3/4.

Ở địa chỉ dncntt.hanoi.gov.vn, trang tin này ra đời với mục đích giới thiệu và quảng bá về ngành công nghệ thông tin của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng để kích cầu thị trường, giảm khoảng cách số, tạo thuận lợi người dân dễ dàng tiếp cận và khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Độc giả cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp công nghệ thông tin, các phát minh, sáng chế có giá trị ứng dụng cao trong cuộc sống…

Trang tin này sẽ giúp các các doanh nghiệp công nghệ thông tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, nhận được các ý kiến phản hồi của khách hàng nhanh chóng, giúp doanh nghiệp đáp ứng, điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ… kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, trang tin còn đăng tải những quyết định, chính sách, chủ trương, chiến lược, định hướng phát triển mới nhất về công nghệ thông tin của Nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”