Hà Nội: Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ khí gas ở Yên Phụ

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trao các phần quà của quận, Ủy ban Nhân dân phường tới các nạn nhân đang được điều trị, chăm sóc, với tổng số tiền 34 triệu đồng.
Hà Nội: Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ khí gas ở Yên Phụ ảnh 1Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Liên quan đến vụ nổ nghi do khí gas ở số nhà 42K Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) làm 5 người bị thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và phường Trúc Bạch đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Hồng Ngọc.

Tại các bệnh viện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trao các phần quà của quận, Ủy ban Nhân dân phường tới nạn nhân và gia đình các nạn nhân, với tổng số tiền 34 triệu đồng.

[Vụ nổ bình gas ở Yên Phụ: Các nạn nhân được điều trị tại Bv Xanh Pôn]

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sỹ tập trung điều trị cho những nạn nhân, giúp họ nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 15/8, tại địa chỉ số 42K Yên Phụ phát ra tiếng nổ lớn, được xác định là nổ khí gas tại quán ăn. Nhiều đồ vật bị sức ép đã văng xa ra phía ngoài ngôi nhà.

Tại hiện trường, có 5 người bị thương; trong đó 4 người được đưa đi điều trị tại bệnh viện, còn một người bị thương nhẹ, sau khi sơ cứu đã trở về nhà.

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Ngọc và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng bỏng và đa chấn thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, các lực lượng chức năng của Công an quận, Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, nguyên nhân vụ việc được xác định do nổ khí gas.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã giao Công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục