Hà Nội xử lý hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi này.

Tại phiên tòa, do vắng mặt đại diện Viện kiểm sát vì lý do sức khỏe, vắng mặt một số người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, mở lại phiên xử vào ngày 14/10 tới./.

(Vnews)