Hải Phòng xác định 8 giải pháp phát triển năm 2014

Ngày 27/11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã nêu rõ tám giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2014
Hải Phòng xác định 8 giải pháp phát triển năm 2014 ảnh 1Đóng mới tàu phục vụ khai thác thủy sản xa bờ tại Hải Phòng. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 27/11, tám giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 đã được Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nêu rõ tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 13 về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2014.

Theo đó, Đảng bộ Hải Phòng tập trung cao tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế đi đôi với thực hiện tái cơ cấu thành phố; phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tăng cường phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Năm 2014, Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP tăng 8,0-9,0% so với năm 2013, trong đó nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 6,4-7,4%; nhóm ngành dịch vụ tăng 9,6-10,7%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 53 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,0-17%; thu hút du lịch đạt khoảng 5,2 triệu lượt khách; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%.

Trong năm 2013, thành phố Hải Phòng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ 3 toàn quốc. Tính đến thời điểm này, Hải Phòng có 362 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 8,27 tỷ USD.

Đây còn là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Việc Quyết định bổ nhiệm cán bộ thông qua hình thức thi tuyển góp phần đổi mới, công khai, minh bạch công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập thành phố và đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục