Hải quan EU chưa đủ nhân viên làm việc khi Brexit "cứng" xảy ra

Nhiều đối tác thương mại lớn thuộc EU của Anh sẽ không có đủ nhân viên hải quan để làm việc ít nhất trong năm đầu sau khi Anh rời khỏi EU, nếu như kịch bản Brexit “cứng” xảy ra.
Hải quan EU chưa đủ nhân viên làm việc khi Brexit "cứng" xảy ra ảnh 1Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Heathrow ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Financial Times ngày 30/10, nhiều đối tác thương mại lớn thuộc Liên minh châu Âu (EU) của Anh sẽ không có đủ nhân viên hải quan để làm việc ít nhất là trong năm đầu tiên sau khi Vương quốc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, nếu như kịch bản Brexit “cứng” xảy ra.

Cả nước Anh và 27 thành viên còn lại trong EU đều phụ thuộc vào khả năng và số lượng nhân viên hải quan của mỗi bên để tránh tình trạng hàng hóa và các phương tiện chuyển chở hàng bị ứ đọng tại các cảng hay cửa khẩu.

Các quan chức Anh đang nỗ lực chuẩn bị cho kế hoạch kỹ lưỡng cho khả năng có thể "không đạt được thỏa thuận nào."

Phía Anh dự kiến cần tới thêm 5.000 nhân viên để xử lý với việc số lượng công việc liên quan đến các thủ tục hải quan tăng gấp năm lần hiện nay.

[Vương quốc Anh vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Âu]

Tuy nhiên, sự chuẩn bị của riêng nước Anh chưa đủ mà còn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của 27 nước còn lại trong EU.

Vì các nước EU hiện mới bắt đầu chương trình đào tạo bổ sung và phải đến năm 2020 mới có thể có thêm nhân viên hải quan mới đối với Đức, Pháp do chương trình đào tạo nhân viên hải quan chuyên nghiệp của hai nước này cần tới 2-3 năm.

Trong khi đó, một số nước khác trong EU có chương trình đào tạo ngắn hơn (như Thụy Điển là một năm) cho biết họ chưa nhận được thông báo nào từ chính phủ yêu cầu sẽ tăng nhân viên hải quan.

Theo báo cáo mới đây của KPMG, Hà Lan - đối tác thương mại lớn thứ ba trong EU của nước Anh - cần phải tuyển gấp rút ngay từ bây giờ nhân viên hải quan để chuẩn bị nếu như Brexit “cứng” xảy ra.

Tuy nhiên, thái độ chung của các nước EU là chưa sẵn sàng để chuẩn bị cho vấn đề bổ sung thêm nhân viên hải quan do những bất ổn và quan hệ Anh-EU chưa được định hình rõ tại các cuộc đàm phán Brexit trong thời gian qua.

Theo tờ Financial Times, một số nước trong EU có thể thu xếp nhằm có đủ nhân viên hải quan làm việc khi nước Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019.

Tuần trước, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của nước Anh David Davis cho biết việc Pháp thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng hải quan có thể dẫn đến "những tắc nghẽn xe lưu thông tại cửa khẩu hải quan trên đất Anh."

Một quan chức của EU thừa nhận EU thiếu nhân viên hải quan có kinh nghiệm về những giấy tờ liên quan giao thương với nước thứ ba và đây sẽ là vẫn đề của EU thời hậu Brexit.​/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục