Hàn Quốc: 11 khu vực tuyết rơi dày được chỉ định là vùng thảm họa đặc biệt

Từ ngày 26-28/11, ở 11 khu vực được chỉ định là vùng thảm họa đặc biệt, tuyết đã rơi dày hơn 40cm, gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt là tại các cơ sở nông nghiệp.

Tuyết rơi dày tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tuyết rơi dày tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 18/12, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định 11 khu vực trên cả nước chịu thiệt hại nghiêm trọng do trận tuyết rơi tháng trước là vùng thảm họa đặc biệt, đủ điều kiện nhận hỗ trợ của nhà nước.

Bộ Nội vụ thông báo quyền Tổng thống Han Duck Soo đã chỉ định 7 thành phố và quận, trong đó có Pyeongtaek và Yongin ở tỉnh Gyeonggi, và 4 thị trấn và làng mạc, trong đó có Anheung ở tỉnh Gangwon.

Từ ngày 26-28/11, ở các khu vực này, tuyết đã rơi dày hơn 40cm, gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt là tại các cơ sở nông nghiệp. Bộ trên cho biết quy mô thiệt hại do đợt tuyết rơi này lớn hơn 10 lần so với trước đây.

Các khu vực được chỉ định là vùng thảm họa đặc biệt có thể nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước cho công tác phục hồi.

Những người bị ảnh hưởng cũng có thể nhận được thêm hỗ trợ, chẳng hạn như hoãn nộp thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.