Hàn Quốc bổ nhiệm 1 tướng quân đội chuyên trách an ninh mạng

Ngày 3/4, Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm 1 tướng quân đội vào vị trí chuyên trách an ninh mạng quốc gia mới được thành lập trực thuộc Phủ Tổng thống.
Hàn Quốc bổ nhiệm 1 tướng quân đội chuyên trách an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iranvajahan )

AFP đưa tin, ngày 3/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã bổ nhiệm một tướng quân đội vào vị trí chuyên trách an ninh mạng quốc gia mới được thành lập trực thuộc Phủ Tổng thống, với nhiệm vụ ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ phía Triều Tiên.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo quyết định bổ nhiệm Chuẩn tướng Shin In-Seop, nguyên Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến tranh mạng của quân đội Hàn Quốc được thành lập từ năm 2010 - vào chức vụ mới có hiệu lực ngay.

Vị trí mới này đóng vai trò như một "đài kiểm soát" để phối hợp các nỗ lực đối phó với một cuộc chiến tranh mạng từ Triều Tiên.

Hàn Quốc - một trong những nước kết nối Internet rộng nhất thế giới, đã quy trách nhiệm cho Triều Tiên trước một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các thực thể quân sự, ngân hàng, các cơ quan chính phủ, đài truyền hình, trang web thông tin của nước này trong những năm gần đây.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đang điều hành một đơn vị tác chiến mạng tinh nhuệ với 6.000 nhân viên và coi năng lực tiến hành các vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.