Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển siêu máy tính exascale vào năn 2030

Theo chiến lược đổi mới tin học quốc gia, Hàn Quốc đặt mục tiêu có sức mạnh về máy tính lớn thứ năm thế giới, nắm trong tay 24 công nghệ máy tính hàng đầu và xây dựng 10 lĩnh vực dịch vụ mới vào 2030.
Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển siêu máy tính exascale vào năn 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng máy tính hiệu suất cao để thiết lập một hệ thống siêu máy tính exascale (những máy tính có khả năng thực hiện 1 tỉ tỉ phép tính/giây) vào năm 2030. Thông báo này được đưa ra giữa bối cảnh các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản sẵn sàng tung ra siêu máy tính exascale trong vài năm tới.

Theo chiến lược đổi mới tin học quốc gia, Hàn Quốc đặt mục tiêu có sức mạnh về máy tính lớn thứ năm thế giới, nắm trong tay 24 công nghệ máy tính hàng đầu và xây dựng 10 lĩnh vực dịch vụ mới vào năm 2030.

["Gã khổng lồ" Samsung trình làng 2 mẫu máy tính bảng mới]

Bộ trên cho biết trước tiên Bộ có kế hoạch thay thế siêu máy tính quốc gia Nurion thế hệ thứ năm, hiện là máy tính nhanh thứ 21 thế giới, bằng máy tính thế hệ thứ sáu vào năm 2023 và thế hệ thứ bảy vào năm 2028.

Hàn Quốc đang tìm cách tận dụng các nguồn lực siêu máy tính quốc gia trong các lĩnh vực bao gồm công nghệ nano, xe tự hành và hàng không vũ trụ.

Bộ cho biết sẽ hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong nhiều lĩnh vực bao gồm bộ xử lý và giải pháp nền tảng để tăng cường sức mạnh công nghệ của đất nước trong lĩnh vực siêu máy tính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”