Hàn Quốc đề nghị giúp Triều Tiên để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa sẽ đề nghị hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên thông qua hai ngân hàng phát triển để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Hàn Quốc đề nghị giúp Triều Tiên để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa. (Nguồn: asiaone.com)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa ngày 1/7 cho biết tại cuộc họp với những người đồng cấp của 5 nước khối MIKTA (gồm Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia), ông sẽ đề nghị hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên thông qua hai ngân hàng phát triển gồm Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) vừa được thành lập và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Chung cho hay ông cũng sẽ đề nghị lãnh đạo quốc hội các nước tham gia cuộc họp, bắt đầu ngày 1/7 và dự kiến kéo dài 5 ngày, giúp đỡ Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Ngoài ra, tại một phiên họp đặc biệt dự kiến được tổ chức ngày 2/7, ông Chung cũng sẽ đề cập đến vấn đề phụ nữ ở Bán đảo Triều Tiên và một số nước châu Á khác bị ép phải làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh.

Ông nói: “Điều quan trọng là Nhật Bản, cũng giống như Đức, cần phải đưa ra lời xin lỗi chân thành về những hành động của họ trong quá khứ ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.