Hàn Quốc ghi nhận ca mắc mới giảm, số ca nặng tăng cao kỷ lục

Hàn Quốc có thêm 6.233 ca mắc mới COVID-19, giảm so với ngày 23/12 nhưng số bệnh nhân bị bệnh nặng ở mức 1.084 người, phá vỡ mức cao kỷ lục trước đó là 1.083 người.
Hàn Quốc ghi nhận ca mắc mới giảm, số ca nặng tăng cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 ngày 24/12 đã giảm xuống dưới 7.000 ca ngày thứ hai liên tiếp, nhờ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát.

Tuy nhiên, số ca mắc bệnh nặng lại tăng lên mức cao kỷ lục.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này có thêm 6.233 ca mắc mới COVID-19, bao gồm 6.163 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 596.209 ca.

Như vậy, số ca mắc mới ghi nhận ngày 24/12 đã giảm từ 6.918 ca ghi nhận ngày 23/12 và giảm mạnh so với 7.434 ghi nhận ngày 17/12.

[Hàn Quốc siết chặt các biện pháp phòng dịch trong dịp Giáng sinh]

Tuy nhiên, theo KDCA, số bệnh nhân bị bệnh nặng ở mức 1.084 người, phá vỡ mức cao kỷ lục trước đó là 1.083 người ghi nhận ngày 23/12.

Hàn Quốc có thêm 56 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi lên 5.071 ca. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 0,85%.

Nhà chức trách cho biết Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số trường hợp nhiễm biến thể này lên 262 ca.

Theo KDCA, tính đến ngày 24/12, khoảng 85,5% trong tổng số 52 triệu dân Hàn Quốc đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 82% đã tiêm 2 mũi, trong khi gần 28% đã tiêm mũi tăng cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục