Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận 16 ca mắc đậu mùa khỉ, các ca mắc từ ngày 8/4 đến nay đều do lây nhiễm trong cộng đồng do các bệnh nhân không có lịch sử du lịch nước ngoài.
Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng ảnh 1Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 18/4 đã xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh này tại Hàn Quốc lên 16.

KDCA cho biết hai trong số các bệnh nhân là công dân Hàn Quốc, cư trú tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Bệnh nhân thứ ba là một người nước ngoài sống ở khu vực Đông Nam của tỉnh Bắc Gyeongsang. Cả 3 bệnh nhân này gần đây đều không đi du lịch nước ngoài.

[Hàn Quốc có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên lây truyền trong nước]

Cơ quan y tế Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 22/6/2022 và thêm 4 trường hợp nữa cho đến tháng Ba năm nay.

Cả 5 trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Hàn Quốc đều có liên quan đến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, 11 ca nhiễm gần đây bắt đầu từ ngày 8/4 đều do lây nhiễm trong cộng đồng, do các bệnh nhân không có lịch sử du lịch nước ngoài.

Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại khu vực châu Phi, song trong năm 2022, số ca mắc tại khu vực châu Âu tăng đột biến khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng Bảy cùng năm.

Đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần, như sờ hay chạm vào dịch tiết từ người mang bệnh.

Triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ có thể dễ dàng nhận biết như sốt cao, đau cơ, hạch bạch huyết, phát ban...

Thông thường bệnh này có thể kéo dài 2-4 tuần và triệu chứng bệnh được phát hiện sau khi cơ thể nhiễm virus từ 5-21 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục