Hàn Quốc hạ cảnh báo du lịch xuống mức thấp nhất với 24 quốc gia

Tuy nhiên, cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" của Hàn Quốc vẫn tiếp tục được duy trì đối với 12 quốc gia như hiện nay, trong đó có Nga và Nam Phi.
Hàn Quốc hạ cảnh báo du lịch xuống mức thấp nhất với 24 quốc gia ảnh 1Hành khách tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngày 29/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này vừa hạ cảnh báo du lịch xuống mức thấp nhất đối với 24 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Đức, phù hợp với những hướng dẫn phòng dịch COVID-19 mới nhất.

Bộ trên nêu rõ cảnh báo mức 2 (hạn chế du lịch), từng được áp đặt với các quốc gia trong đó có Pháp, Italy và Thụy Sĩ, đã được điều chỉnh xuống mức 1 là thận trọng khi đi du lịch.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nới lỏng các cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" đối với Sri Lanka, Cameroon và bảy quốc gia khác xuống mức 2.

[Hàn Quốc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng dịch giai đoạn mới]

Tuy nhiên, cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" vẫn tiếp tục được duy trì đối với 12 quốc gia như hiện nay, trong đó có Nga và Nam Phi.

Hàn Quốc hiện áp dụng hệ thống cảnh báo du lịch 4 cấp song song với cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" (có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 và dưới mức 3) đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, mức 1 kêu gọi người dân "thận trọng" khi đi du lịch, mức 2 là "hạn chế," mức 3 khuyến nghị trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch du lịch và mức 4 cao nhất là lệnh cấm du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục