Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 ở TP Hồ Chí Minh

Tính đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư, thị trường du khách lớn thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ sáu của Thành phố HCM.
Ngày 25/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2012).

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa NgọcThuận cho rằng quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp, khôngnhững được thể hiện ở khía cạnh chính trị thông qua việc thường xuyên trao đổicác đoàn cấp cao mà còn ở lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển...

Hòa trong dòng chảy tốt đẹp của quan hệ song phương đó, Thành phố Hồ Chí Minhlà một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cườngquan hệ với Hàn Quốc. Tính đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư, thịtrường du khách lớn thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ sáu của Thành phố HồChí Minh.

Trong lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc đã trở thành đối tác chiến lược lớn thứ tưcủa Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2011 đạt gần 18 tỷ USD.Trong 10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch đạt hơn 17 tỷ USD. Hai nước đang phấn đấuđưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trước năm 2015 và hướng tớiđạt mục tiêu 30 tỷ USD trong những năm tiếp theo.

Về đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 11/2012, Hàn Quốc là nhà đầu tư nướcngoài lớn thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam vớitổng số vốn đăng ký đạt khoảng 24,6 tỷ USD. Có thể nói, những con số này là minhchứng sinh động cho sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Oh Jae Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phốHồ Chí Minh, nhấn mạnh từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, mối quan hệHàn Quốc và Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng khiến nhiều quốc gia khácngưỡng mộ. Chưa tới 10 năm thiết lập quan hệ, hai nước đã tiến đến “Quan hệ đốitác chiến lược toàn diện” năm 2001 và nâng quan hệ quốc gia lên tầm “Quan hệ đốitác hợp tác chiến lược” vào năm 2009.

Điểm qua một số nét chính trong quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, vănhóa... giữa hai nước cũng như về cộng đồng người Hàn Quốc và doanh nghiệp HànQuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, ông Oh Jae Hack cho rằng hainước không chỉ có quan hệ hợp tác về mặt chính trị, kinh tế mà luôn duy trì quanhệ chặt chẽ trên mọi lĩnh vực. Mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữaViệt Nam và Hàn Quốc đã trở thành nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triểnvượt bậc như ngày nay.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố HồChí Minh đều tin tưởng trong thời gian tới, cùng với quyết tâm của các cấp lãnhđạo, nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược ViệtNam-Hàn Quốc nói chung và quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh-Hàn Quốc nói riêng sẽkhông ngừng phát triển./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng thanh tại Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc ở Prague. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng có thể tăng hơn nữa trong năm 2025

Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, đặc biệt nếu chính sách kinh tế của Mỹ trở nên "khắc nghiệt hơn" đối với thị trường.

Xã Đông Tảo hiện có khoảng 1,5 vạn con gà thương phẩm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đưa gà Đông Tảo vươn ra thị trường thế giới

Xác định gà Đông Tảo là sản phẩm đặc trưng nên trong nhiều năm qua, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên đã dành nhiều nguồn lực để quan tâm tới việc bảo tồn và phát triển giống gà trên.