Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới 30 người

Với 27 ca mới được phát hiện, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên thành 10.450 người, riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận số ca nhiễm mới là 14.
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàn Quốc ngày 10/4 đã lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới gây bệnh COVID-19 dưới ngưỡng 30 người, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 65%.

Tâm dịch Daegu lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2 vừa qua không ghi nhận thêm ca nhiễm virus nào.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ sáng 10/4 (giờ địa phương), với 27 ca mới được phát hiện, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên thành 10.450 người, riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận số ca nhiễm mới là 14.

[Hàn Quốc không phát hiện đột biến gen của virus SARS-CoV-2]

Số ca tử vong tăng thêm 4 người lên thành 208, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 144 nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành  7.117 người, chiếm 68,1%. 

Hiện vẫn còn khoảng 30 ca bệnh trong tình trạng nguy kịch. Tính đến ngày 10/4, Hàn Quốc đã ghi nhận có 869 ca nhiễm bệnh đến từ nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục