Hàn Quốc muốn hợp tác đầu tư vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đảm nhiệm xuất sắc vai trò chăm sóc sức khỏe của người dân, với vị thế là bệnh viện trọng điểm ở khu vực miền Trung, có nguồn nhân lực ưu tú, cơ sở vật chất hiện đại.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 25/3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đã có buổi tham quan, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhằm thảo luận về các dự án, cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-Pyo gửi video chúc mừng đến đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao những cống hiến của lãnh đạo và đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện trong thành công phòng, chống COVID-19 thời gian qua.

Đến nay, đơn vị đang đảm nhiệm xuất sắc vai trò chăm sóc sức khỏe của người dân, với vị thế là bệnh viện trọng điểm ở khu vực miền Trung Việt Nam, có nguồn nhân lực ưu tú và cơ sở vật chất y tế hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kỳ vọng vào sự phát triển thịnh vượng của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đồng thời cam kết sẽ dành sự quan tâm sâu sắc và liên tục hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

ttxvn_2503_hue han quoc (2).jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham quan Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sau 12 năm hoạt động, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã có nhiều tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn, nhân lực, lẫn cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Những tiến bộ này có sự hỗ trợ không nhỏ từ phía Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Hàn Quốc đều tỏ ra ấn tượng trước những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật y khoa được triển khai tại Bệnh viện những năm gần đây, xứng đáng là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền y học Việt Nam.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc cho biết hiện có một số tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và bệnh viện tại Hàn Quốc mong muốn giới thiệu các hoạt động hợp tác, nhằm phát triển, nâng tầm Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tương lai.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình, tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để huyện Phong Điền tìm kiếm các nguồn đầu tư, hỗ trợ tối đa cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 mở rộng quy mô, trang thiết bị nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên-Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, ngang tầm khu vực. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để giúp địa phương sớm được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh Thừa Thiên-Huế luôn quan tâm đặc biệt đến các đối tác Hàn Quốc.

Thực tế, nhiều sản phẩm hợp tác giữa 2 nước đã hiện diện trên địa bàn tỉnh; trong đó có dấu ấn quy hoạch của thành phố Huế và sự phát triển của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Do đó, tỉnh mong muốn các đối tác Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu, thúc đẩy đầu tư để mở rộng và nâng tầm chất lượng hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham dự Lễ cắm mốc ranh giới đất Dự án mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền./.

ttxvn_2503_hue han quoc (3).jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham dự Lễ cắm mốc ranh giới đất Dự án mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) tại huyện Phong Điền. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục