Hàn Quốc, Mỹ dự định sớm hoàn tất kế hoạch lập bộ chỉ huy chung

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ sớm hoàn tất kế hoạch thiết lập một bộ chỉ huy chung và sẽ đưa vào hoạt động khi Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) đối với quân đội của mình.
Hàn Quốc, Mỹ dự định sớm hoàn tất kế hoạch lập bộ chỉ huy chung ảnh 1(Nguồn: koreaportal.com)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/10 thông báo quân đội nước này và Mỹ sẽ sớm hoàn tất kế hoạch thiết lập một bộ chỉ huy chung và sẽ đưa vào hoạt động khi Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) đối với quân đội của mình.

Thông báo nêu rõ hai nước đồng minh này dự kiến sẽ thông qua kế hoạch trên trong cuộc họp của Ủy ban Quân sự và cuộc họp tham vấn an ninh thường niên giữa hai nước vào cuối tháng này.

Thông báo có đoạn nêu rõ: “Hai bên sẽ thông qua việc thiết lập bộ chỉ huy của các lực lượng hỗn hợp tại các cuộc họp trên.”

[Mỹ, Hàn Quốc tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên]

Sau đó, hai nước đồng minh sẽ đưa ra chương trình cụ thể về việc thiết lập bộ chỉ huy này, trong đó phía Hàn Quốc giữ vị trí tư lệnh và phía Mỹ giữ vị trí phó tư lệnh.

Kể từ khi được thành lập vào tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in luôn thúc đẩy nỗ lực trong việc tiếp nhận OPCON do phía Mỹ chuyển giao và phía Mỹ dường như ủng hộ việc này.

Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc sẽ nhận chuyển giao OPCON vào cuối năm 2015 nhưng việc chuyển giao đã bị hoãn lại vô thời hạn do hai bên nhất trí sẽ tiến hành việc này dựa trên tình hình thực tế chứ không phải là theo một thời hạn cụ thể, trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự xuất phát từ phía Triều Tiên đang gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục