Hàn Quốc: Ngày thứ hai ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ khi bùng dịch

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết các quy định giãn cách xã hội hiện tại của chính phủ nước này sẽ được gia hạn thêm một tuần để ứng phó dịch bùng phát.
Hàn Quốc: Ngày thứ hai ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ khi bùng dịch ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 28/6/2021. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 7/7, Hàn Quốc đã phát hiện thêm hơn 1.200 người mắc COVID-19, đánh dấu ngày thứ hai có số ca bệnh nhiều nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này và làm dấy lên lo ngại khả năng xuất hiện làn sóng dịch bệnh thứ tư.

Thông báo trên được Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đưa ra trong một cuộc họp liên ngành hàng ngày về ứng phó với dịch bệnh của quốc gia.

[Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19]

Ông Kim Boo-kyum cũng cho biết các quy định giãn cách xã hội hiện tại của chính phủ nước này sẽ được gia hạn thêm một tuần.

Ngày đầu tiên Hàn Quốc có số ca COVID-19 nhiều nhất là hôm 25/12/2020 với 1.240 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục