Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân

Đặc phái viên Hàn Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán song phương với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Seoul cam kết sẽ đóng vai trò tích cực hơn giải quyết vấn đề này
Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân ảnh 1Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Hwang Joon-kook. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 23/10, Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Hwang Joon-kook tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán song phương với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Seoul cam kết sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề này.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn phát biểu của ông Hwang trong một cuộc hội thảo quốc tế về ngoại giao tổ chức tại Seoul nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng gặp các quan chức có trách nhiệm của phía Triều Tiên phụ trách vấn đề hạt nhân ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.”

Theo ông Hwang, thông qua đối thoại trực tiếp như vậy, hai miền Triều Tiên “sẽ có thể thu hẹp các bất đồng vốn vẫn bị coi là không thể vượt qua, và từng bước tìm ra được những điểm chung.”

Quan chức này còn nhấn mạnh rằng hiện Chính phủ Hàn Quốc đang chủ động trong các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân và nếu Seoul bị gạt ra khỏi nỗ lực này thì Triều Tiên sẽ không thể nhận được viện trợ kinh tế, bình thường hóa quan hệ với Mỹ và ký một hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục