Hàn Quốc: Triều Tiên có thể gia tăng khiêu khích, đe dọa quân sự

Theo Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Triều Tiên đang tìm cách tăng cường sức mạnh bất đối xứng giống như vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể gia tăng khiêu khích, đe dọa quân sự ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ gia tăng các hành động khiêu khích và đe dọa quân sự trong bối cảnh căng thẳng cao độ do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 vừa qua.

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc họp thường niên về an ninh quốc gia, Tổng thống Park nói: “Triều Tiên tiếp tục nâng cấp các năng lực hạt nhân đồng thời cũng tìm cách tăng cường sức mạnh bất đối xứng giống như vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM)."

Bà kêu gọi “thực hiện mọi nỗ lực để duy trì hệ thống an ninh chặt chẽ nhất, trong đó an ninh cho người dân được ưu tiên hàng đầu."

Về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, bà Park một lần nữa khẳng định rằng “mọi biện pháp hiệu quả có thể, gồm cả trừng phạt tại Liên hợp quốc, sẽ được áp dụng để buộc Triều Tiên phải trả giá thích đáng."

Tham gia cuộc họp này có Thủ tướng cùng các quan chức hàng đầu phụ trách an ninh quốc gia Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.