Hàn-Nhật nhất trí tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc

Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã nhất trí nỗ lực hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước.
Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) đang trong chuyến thăm Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 21/6 trong cuộc hội đàm ở Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã nhất trí nỗ lực hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước vào "thời điểm thích hợp".

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kishida nêu rõ hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về vấn đề "phụ nữ mua vui" ở cấp vụ trưởng của bộ ngoại giao hai nước; nhất trí tiến hành các cuộc gặp cấp ngoại trưởng ở mỗi nước; ngoại trưởng 2 nước nhóm họp định kỳ bên lề các hội nghị quốc tế.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng còn nhất trí Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc, hy vọng sẽ diễn ra trong năm nay; nhất trí hợp tác với Mỹ trong các vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.