Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Nhật Bản bàn biện pháp cải thiện quan hệ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã tới Nhật Bản để thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ đang bị xấu đi do các bất đồng về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.
Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Nhật Bản bàn biện pháp cải thiện quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Seoul ngày 21/3. (Ảnh: AFP)

Ngày 21/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã tới Nhật Bản để gặp người đồng cấp Fumio Kishida thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ song phương đang bị xấu đi do các bất đồng về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác cùng quan tâm, trong đó có tình hình an ninh khu vực và toàn cầu.

Trong thời gian thăm Nhật Bản, ông Yun Byung-se sẽ tới chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và có thể chuyển tới ông Abe thông điệp của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Yun Byung-se kể từ khi nhậm chức năm 2013 và cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một ngoại trưởng Hàn Quốc kể từ tháng 5/2011.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày này diễn ra trong bối cảnh hai nước láng giềng Đông Bắc Á này sẽ kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.