Hãng Boeing nhận đơn đặt hàng lớn đầu tiên cho máy bay 737 MAX

Hãng Boeing cho biết giá trị đơn đặt hàng 72 chiếc 737 MAX của hãng hàng không Akasa Air có tổng giá trị gần 9 tỷ USD theo giá niêm yết.
Hãng Boeing nhận đơn đặt hàng lớn đầu tiên cho máy bay 737 MAX ảnh 1Máy bay Boeing 737 MAX. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Triển lãm hàng không ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 16/11 thông báo nhận đơn đặt hàng lớn đầu tiên tới 72 chiếc 737 MAX từ hãng hàng không mới Akasa Air của Ấn Độ.

Các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại Triển lãm hàng không dự kiến tổ chức đến ngày 18/11.

Hãng Boeing cho biết giá trị đơn đặt hàng của hãng hàng không Akasa Air có tổng giá trị gần 9 tỷ USD theo giá niêm yết. Hãng Akasa Air đặt hàng hai mẫu máy bay dòng 737 MAX, gồm mẫu 737-8 và mẫu 737-8-200 công suất lớn hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc điều hành Akasa Air Vinay Dube nói: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Boeing cho đơn đặt hàng máy bay đầu tiên của mình và cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của họ đối với kế hoạch kinh doanh và đội ngũ lãnh đạo của Akasa Air."

Ông cho biết thêm Ấn Độ là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm năng to lớn.

[Ấn Độ cho phép máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại]

Hợp đồng mua lượng lớn máy bay của hãng Akasa Air giúp cứu vãn uy tín của Boeing sau khi đối thủ châu Âu Airbus trở thành “ngôi sao sáng” tại Triển lãm trên với lượng đơn đặt hàng khổng lồ.

Hãng Airbus ghi nhận số lượng đặt hàng mẫu máy bay A321 lên tới 255 chiếc với tổng giá trị niêm yết lên tới hơn 33 tỷ USD.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hàng không dần phục hồi sau cuộc suy thoái do bùng phát đại dịch COVID-19, Airbus quay trở lại kinh doanh có lãi và giao 460 chiếc máy bay trong giai đoạn tháng 1-10/2021.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Boeing vẫn ảm đạm và chỉ cung cấp 268 máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục