Hàng chục phần tử khủng bố bị tiêu diệt tại miền Bắc Mali

Quân đội Mali cho biết 8 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng và 57 phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ tại một căn cứ của phiến quân ở miền Bắc Mali.
Hàng chục phần tử khủng bố bị tiêu diệt tại miền Bắc Mali ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Gao, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/2, quân đội Mali cho biết 8 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng và 57 phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ tại một căn cứ của phiến quân ở miền Bắc Mali, nơi các nhóm thánh chiến, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang hoạt động.

Cuộc giao tranh diễn ra vào ngày 18/2 sau một cuộc không kích, chỉ một ngày sau khi Pháp và các đồng minh tuyên bố rút quân khỏi Mali.

Quân đội Mali cho biết thêm họ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của phiến quân sau khi bị những phần tử vũ trang không xác định đột kích ở khu vực Archam, phía Bắc Mali, gần biên giới với Burkina Faso và Niger.

[Tổng thống chuyển tiếp của Mali không đủ điều kiện tham gia bầu cử?]

Mali, một đạt nước với 21 triệu dân nằm hoàn toàn trong lục địa ở Tây Phi, đã phải vật lộn để trấn áp cuộc nổi dậy thánh chiến tàn bạo nổi lên vào năm 2012, trước khi lan sang các nước láng giềng Burkina Faso và Niger.

Xung đột đã khiến hàng nghìn binh sỹ cũng như dân thường thiệt mạng và hai triệu người trên toàn khu vực Sahel châu Phi phải di dời, trong đó Mali là tâm điểm.

Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 40 dân thường - được cho là trung thành với các nhóm thánh chiến đối địch, đã thiệt mạng trong tuần này tại cùng khu vực nơi xảy ra vụ việc nói trên.

Vụ việc diễn ra ở khu vực ba biên giới, một điểm nóng của bạo lực thánh chiến, nơi Nhà nước Hồi giáo Đại Sahara (EIGS) và liên minh thánh chiến lớn nhất của Sahel, nhóm GSIM liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoạt động.

Quân đội của Mali, cũng như quân đội của Pháp, châu Âu và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã được triển khai tới khu vực ba biên giới. Phía Mali đã cố gắng tìm kiếm các căn cứ khủng bố trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.