Chủ tịch Công đoàn của Aerolineas Argentinas, ông Ricardo Cirielli, chobiết căn nguyên của sự việc xuất phát từ việc ban lãnh đạo của hãng lâu nay đãkhông quan tâm tới vấn đề bảo dưỡng máy bay, dẫn đến tình trạng nhiều máy baykhông đáp ứng được các quy định về an toàn kỹ thuật. Các kỹ thuật viên đã buộcphải ngừng vận hành các máy bay không đủ tiêu chuẩn này.
Bộ trưởng Kế hoạch Argentina Julio De Vido đã lên án hành động tắc tráchtrên, đồng thời cho biết Tổng thống Cristina Kirchner sẽ có những hành động pháplý buộc hãng này phải khôi phục lại các chuyến bay.
Hoạt động làm ăn của Aerolineas Argentinas không mấy suôn sẻ trong nămnay. Hồi tháng 6/2011, hãng cũng đã phải ngừng toàn bộ các chuyến bay do tro bụinúi lửa ở miền Nam Chile, gây thiệt hại khoảng 180 triệu USD. Trong khi đó, giánhiên liệu tăng cao tới hơn 140 triệu USD so với năm ngoái cũng khiến hãng nàykhốn đốn.
Năm 2008, Chính phủ Argentina đã ký với tập đoàn Marsans của Tây Ban Nhathỏa thuận mua lại hãng hàng không Aerolineas Argentinas lớn nhất Nam Mỹ này.Tại thời điểm đó, công ty vận tải hàng không với 9.000 nhân viên này đang gánhkhoản lỗ lên tới 900 triệu USD./.