Cụ thể, chuyên gia Dediu chỉ ra rằng theo thống kê từ trước tới nay, mộtkhi đã để xảy ra tình trạng lỗ hoạt động trong việc kinh doanh thiết bị cầm taythì hầu như tất cả các nhà sản xuất đều sẽ không thể phục hồi và thường phải bánmình cho những doanh nghiệp lớn hơn.
Lịch sử đã đúng với Motorola, Nokia và sắp tới là BlackBerry, do vậy, theonhà phân tích của Asymco thì HTC sẽ là cái tên đình đám tiếp theo “nối gót” cáchãng vừa đề cập.
[HTC có khả năng bị lỗ ròng quý đầu tiên vì One mini]
Với việc HTC dựa chủ yếu vào mảng kinh doanh thiết bị cầm tay mà họ lại đểlỗ tồi tệ như vừa qua, khả năng khôi phục của hãng này bị cho là rất khó khảthi.
Quá trình bán mình của một hãng lớn và “có giá” như HTC sẽ đòi hỏi khoảngthời gian không ngắn./.