Hình ảnh tội ác của quân phản động Pol Pot với người dân Việt Nam
Với dã tâm xâm lược, mở đầu cuộc chiến tranh, Pol Pot liên tiếp mở 3 cuộc tiến công quy mô lớn sang biên giới và gây ra những tội ác với người dân Việt Nam.
Ngày 30/4/1977, quân Pol Pot đánh vào 14/16 xã biên giới thuộc tỉnh An Giang, tàn phá các bản làng, trường học, cơ sở sản xuất của ta, bắn pháo vào những nơi đông dân cư ở sát biên giới và vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Ngôi nhà số 33 phố Đốc Phủ Thứ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách biên giới Việt Nam-Campuchia 3km, bị hỏng nặng vì pháo kích của quân Pol Pot bắn đêm 17/5/1977. (Nguồn: TTXVN)
Những đồng bào ta bị quân Pol Pot sát hại. (Nguồn: TTXVN)
Một em bé còn sống sót, trên người mang đầy những vết dao của quân Pol Pot tàn sát đêm 30/4/1977. (Nguồn: TTXVN)
Những em bé bị quân Pol Pot đâm bằng dao găm, lưỡi lê đang được cứu chữa. (Nguồn: TTXVN)
Mộ cụ Khoa ở xã Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé bị quân Pol Pot ném vào lửa. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 25/1/1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo về vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN).
Ngày 27/1/1978, nhiều nhà báo trong nước và nước ngoài đã ghi lại tội ác của quân Pol Pot với nhân dân Việt Nam ở ấp Tân Thạch, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Nhà báo trong nước và nước ngoài đã ghi lại tội ác của quân Pol Pot với nhân dân Việt Nam ở ấp Tân Thạch, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Bia căm thù - ghi sâu tội ác của quân Pol Pot đã tàn sát dã man 130 dân thường ở xã Mỹ Đức, Hà Tiên (xã cửa khẩu biên giới Hà Tiên-Campuchia) ngày 14/3/1978. (Ảnh: Trần Ấm/TTXVN)
Hội thảo ở An Giang tập trung đánh giá tầm vóc, vai trò, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và tinh thần liên minh đoàn kết của hai nước Việt Nam-Campuchia.
Sau khi giúp Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang, tiếp tục giúp cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia xây dựng phát triển, hồi sinh đất nước.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng tượng đài này là biểu trưng cho chính sách hòa hợp dân tộc, độc lập, chủ quyền, sự phát triển và thịnh vượng của Vương quốc Campuchia.
Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cao 16m gồm hình tượng người chiến sỹ quân Tình nguyện Việt Nam và chiến sỹ quân giải phóng Campuchia cùng chắc tay súng bảo vệ người mẹ Campuchia bồng con.