HLV Ancelotti tuyên chiến Barcelona ngay trước thềm "kinh điển"

Ngay trước thềm trận "kinh điển," huấn luyện viên Carlo Ancelotti không ngần ngại khẳng định Real Madrid muốn đánh bại Barcelona ngay tại sân Camp Nou.
HLV Ancelotti tuyên chiến Barcelona ngay trước thềm "kinh điển" ảnh 1HLV Ancelotti vẫn đặt niềm tin lớn vào Ronaldo. (Nguồn: Getty Images)

Ngay trước thềm trận "kinh điển," huấn luyện viên Carlo Ancelotti không ngần ngại khẳng định Real Madrid muốn đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou.

Vị chiến lược gia người Italy vui mừng nói về sự trở lại của Luka Modric và Sergio Ramos, đồng thời khẳng định rằng Real sẽ hạ đối phương bằng một lối chơi "tư duy".

"Modric và Ramos trở lại giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Real đã cải thiện nhiều về tình trạng thể lực nhưng trận này không được quyết định bằng sức mạnh cơ bắp mà bằng bộ não," Carlo Ancelotti cho hay.

"Tôi chưa bao giờ mang tâm trạng cầu hòa trước mỗi trận đấu và trận ngày mai cũng vậy. Cả Real Madrid lẫn Barcelona đều có khả năng thắng trận và không đội nào muốn hòa."

"Chúng tôi phải phòng ngự và tấn công tốt nhất có thể. Tôi hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sẽ thắng. Thời gian qua, Real đá không tốt nhưng tôi tuyệt đối tin chúng tôi sẽ thắng."

Trong bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Ancelotti cũng nói về Cristiano Ronaldo - ngôi sao lớn nhất và cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất có thể giúp Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận cầu được xem là mang tính bước ngoặt tới ngôi vương La Liga mùa này.

 "Ronaldo đang rất sung sức và ở đỉnh cao phong độ. Cậu ấy sẽ đến Camp Nou với thể lực sung mãn nhất. Hiện tại, toàn đội Real Madrid đều đã tập luyện rất tốt để chuẩn bị cho trận đấu này trong suốt tuần qua."

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luis Enrique dường như muốn giảm sức nóng của trận cầu này khi cho rằng cuộc đối đầu tại Camp Nou chưa quyết định đến ngôi vô địch.

“El Clasico là một sự khác biệt và Real vẫn là đối thủ lớn nhất của Barca. Tất nhiên chiến thắng sẽ giúp chúng tôi có thêm lợi thế nhưng trận đấu này không quyết định điều gì cả, bởi sau El Clasico chúng tôi vẫn còn 10 trận đấu khó khăn khác trước mắt."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục