Hoa sen sẽ ngập tràn tại chung kết Hoa hậu VN

Với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam-Nghìn năm hương sắc," hoa sen được chọn làm biểu tượng chủ đạo trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra vào tối 14/8 tới đây sẽ là đêm hoành tráng nhất trong lịch sử 22 năm của cuộc thi này, đại diện êkíp thực hiện đêm chung kết, đạo diễn Việt Tú cho biết.

7 tỷ đồng cho sân khấu

Sân khấu được xây dựng trên khoảng 1.500m2 diện tích sàn và 1.000m2 mặt nước tại Cung trình diễn nhạc nước Tuần Châu. Tập đoàn MV (MV Crop) đối tác của báo Tiền Phong đã mạnh tay chi bảy tỷ đồng cho việc dàn dựng và thiết kế gồm sân khấu và hệ thống âm thanh ánh sáng.

Việt Tú, đạo diễn đêm chung kết khẳng định: “Sân khấu sẽ có rất nhiều cái mới, chuẩn mực không đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam, sẽ không có các màn giật gân, móc mắt, đu dây, lắc vòng, ngậm dầu phun lửa như một số chương trình ca nhạc tạp kỹ hay festival...”. Sân khấu được làm bằng các tấm hợp chất aluminium, một dạng hợp chất của nhôm có làm nhám bề mặt để chống trơn, trượt, vật liệu đắt tiền nhất trong các vật liệu làm mặt sân khấu hiện nay.

Với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam-Nghìn năm hương sắc," năm nay ban tổ chức đã quyết định chọn hoa sen làm biểu tượng chủ đạo để thiết kế sân khấu. Dưới bàn tay của nhà điêu khắc kiêm nghệ sĩ thị giác Đinh Công Đạt 300 bông hoa sen, 700 lá len cao khoảng 2m làm bằng lụa sẽ là điểm nhấm đặc biệt trên sân khấu đêm chung kết.

“Mỹ nam” sẽ tháp tùng các mỹ nữ

Kịch bản đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 kéo dài hơn thông lệ. 37 thí sinh đều có cơ hội thể hiện mình tới phút cuối trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định.

Đêm chung kết sẽ diễn ra theo trình tự: mở đầu là màn chào của 37 thí sinh trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, thi đấu trong hai màn áo dài tự chọn và áo tắm. Sau đó, ban giám khảo sẽ chọn ra tốp 20 thí sinh vào thi phần trang phục dạ hội để từ đó chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Ban tổ chức cho biết tốp 10 Hoa hậu Việt Nam đã là một danh vị, do đó không có phần thi nào giữa các thí sinh trong tốp 10 này. Năm thí sinh điểm cao hơn trong tốp 10 sẽ được chọn vào vòng thi ứng xử.

Để chuẩn bị cho phần thi ứng xử, phía MV Crop đã nỗ lực mời cả các thầy “ngoại” huấn luyện cho các thí sinh. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2007 Thiên Lý, MC Thanh Bạch và diễn viên Chi Bảo cũng đã đứng lớp truyền đạt tới các thí sinh những kỹ năng tốt nhất cho phần thi ứng xử.

Và cũng để tránh sự cố do các thí sinh quá run khi trình diễn trên sân khấu, họ sẽ được những siêu mẫu nam hàng đầu như Hồ Đức Vĩnh, Lê Xuân Vĩnh Thụy, Lê Trung Cương tháp tùng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục