"Hoàng đế" Beckenbauer gửi lời xin lỗi tuyển Anh

"Hoàng đế" Franz Beckenbauer đã đưa ra lời xin lỗi tới tuyển Anh vì những phát biểu trước đó liên quan tới lối chơi của Tam Sư.
Huyền thoại của bóng đá Đức, Franz Beckenbauer ngày 26/6 đã đưa ra lời xin lỗi tới tuyển Anh, đối thủ của "Cỗ xe tăng" Đức ở vòng hai World Cup 2010, vì những phát biểu trước đó của ông liên quan tới lối chơi của Tam Sư.

"Hoàng đế" Beckenbauer hôm 23/6 cho rằng các cầu thủ Anh gần như không có sự tiến bộ về mặt chiến thuật.

Ngoài ra, ông còn lý giải cho những trận đấu vất vả của Tam Sư ở vòng bảng là do các cầu thủ Anh đã bị vắt kiệt sức ở giải quốc nội.

Dĩ nhiên, dư luận Anh đã phản ứng hết sức dữ dội trước những phát biểu của "Hoàng đế."

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC mới đây, cựu danh thủ Beckenbauer thừa nhận: "Tôi xin lỗi. Tôi nói những lời như vậy là vì tôi thích bóng đá Anh. Có thể đó là phản ứng do tôi quá thất vọng về màn trình diễn của Anh ở vòng bảng. Có thể khi đó tôi có tâm trạng không được tốt."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục