"Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa hiện hữu"

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez cho rằng các hoạt động bồi đắp đảo và quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là "mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với an ninh quốc gia Philippines.
"Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa hiện hữu" ảnh 1Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng trái phép. (Nguồn: Reuters)

Theo trang cbn.com, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez cho rằng các hoạt động bồi đắp đảo và quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là "mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với an ninh quốc gia Philippines.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Bản tin sớm của kênh tin tức ANC hôm 6/7, ông Golez cho biết, bất cứ lúc nào Trung Quốc cũng có thể triển khai máy bay chiến đấu để có thể dễ ràng tiếp cận Philippines và Việt Nam.

Theo ông Golez, rất nhiều người dự đoán rằng Trung Quốc có thể triển khai một phi đội máy bay tiêm kích ở Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi - những nơi có các đường băng dài 3km phù hợp với "tất cả các máy bay (chiến đấu) và máy bay vận tải của Trung Quốc."

Ông nhấn mạnh: "Khi những đường băng này đi vào hoạt đông, những máy bay chiến đấu này được triển khai tại đây... tất cả các máy bay này sẽ có phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ Philippines, Việt Nam. Theo tôi, đó là mối đe dọa rõ ràng và hiển hiện đối với an ninh quốc gia của chúng tôi."

[Mỹ: Trung Quốc tiếp tục mở rộng các căn cứ trên Biển Đông]

Mới đây, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) dẫn các hình ảnh vệ tinh cho biết, Trung Quốc đang xây dựng trái phép các hầm chứa tên lửa, các trạm ra​dar và thông tin liên lạc trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

AMTI cho rằng: "Bắc Kinh có thể triển khai các khí tài quân sự, trong đó có các máy bay chiến đấu và bệ phóng tên lửa di dộng tới quần đảo Trường Sa vào bất cứ lúc nào."

AMTI cho hay các căn cứ không quân ở các Đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, cũng như căn cứ không quân thứ 4 ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông, cho phép các máy bay quân sự Trung Quốc có phạm vi hoạt động bao trùm gần như toàn bộ khu vực Biển Đông.

Ông Golez, làm cố vấn dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo, giải thích rằng những hầm chứa tên lửa này là các cấu trúc bảo vệ các thiết bị, như tên lửa phòng thủ, vũ khí phòng thủ và máy bay.

Về các cơ sở radar và thông tin liên lạc, ông giải thích là Trung Quốc có thể bố trí các máy bay giám sát, 4 trong số đó đã được bố trí ở Hải Nam - tỉnh cực Nam và nhỏ nhất của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.