Hội đồng Hòa giải Afghanistan đề nghị thành lập chính phủ lâm thời

Chính phủ lâm thời theo đề xuất sẽ bao gồm tổng thống và thủ tướng, mỗi vị trí sẽ có đến 4 cấp phó, trong đó có 1 vị trí dành cho phụ nữ.
Hội đồng Hòa giải Afghanistan đề nghị thành lập chính phủ lâm thời ảnh 1(Nguồn: i2.wp.com)

Truyền thông Afghanistan ngày 11/4 dẫn một văn bản cho biết, Hội đồng cấp cao về Hòa giải Quốc gia Afghanistan đã đề xuất một kế hoạch nhằm khôi phục hòa bình trong đó điều kiện bắt buộc là phải thành lập chính phủ lâm thời kéo dài 3 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực, đài truyền hình số 1 đưa tin chính phủ lâm thời theo đề xuất sẽ bao gồm tổng thống và thủ tướng, mỗi vị trí sẽ có đến 4 cấp phó, trong đó có 1 vị trí dành cho phụ nữ.

Theo tài liệu, trong chính phủ lâm thời phải có "thành phần các sắc tộc thiểu số" trong việc đưa ra các chỉ thị và các quyết định.

[Đặc phái viên Mỹ lạc quan về triển vọng hòa bình ở Afghanistan]

Kế hoạch cũng bao gồm sáng kiến của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong việc tổ chức bầu cử sớm.

Afghanistan đang chìm trong xung đột bạo lực giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Taliban hiện đã nắm quyền kiểm soát một phần đáng kể khu vực nông thôn của quốc gia Trung Nam Á và phát động nhiều cuộc tấn công vào các thành phố lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.