Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN dự kiến thông qua 12 mục tiêu kinh tế ưu tiên

Sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo ASEAN-BAC sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực - một mục tiêu cấp bách trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, đặc biệt khi Mỹ thúc đẩy chính sách thuế quan cứng rắn.

Phiên đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, diễn ra tại Thủ đô Vientiane (Lào) hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, diễn ra tại Thủ đô Vientiane (Lào) hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) hy vọng các nhà lãnh đạo của nhóm sẽ ủng hộ 12 mục tiêu kinh tế ưu tiên (PED) tại Hội nghị cấp cao ASEAN-BAC sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Phát biểu trước báo giới ngày 6/5, Chủ tịch Hội đồng ASEAN-BAC Tan Sri Nazir Razak cho biết sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, một mục tiêu ngày càng cấp bách trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy chính sách thuế quan cứng rắn.

Theo ông, hiện tại là thời điểm quan trọng để ASEAN đoàn kết, tăng cường hội nhập và hợp tác về kinh tế, tài chính.

Cũng theo ông Nazir, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 do Malaysia chủ trì, ASEAN-BAC sẽ trình bày các PED cũng như nhiều báo cáo khác trước các nhà lãnh đạo.

Bên cạnh đó, cũng sẽ có các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với các đối tác từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 26-27/5.

Sau khi tham dự các buổi thuyết trình, đại diện chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN dự kiến sẽ tiến hành đánh giá các PED.

Ông Nazir cho rằng nếu các PED phù hợp với lợi ích và khuôn khổ chính sách của các quốc gia, chúng có thể sẽ được thông qua và đưa vào thực hiện ở cấp quốc gia.

Một số sáng kiến như Thực thể Doanh nghiệp ASEAN (ABE) đòi hỏi phải có thay đổi chính sách ở mỗi quốc gia.

Ông nêu ví dụ Malaysia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty đa quốc gia hoạt động tại nước này, đưa Malaysia trở thành một trung tâm hấp dẫn hơn và được hưởng lợi nhiều hơn.

Ông Nazir cũng lưu ý một số PED như Khung hoạt động từ thiện của doanh nghiệp ASEAN hay các sáng kiến thị trường vốn tư nhân ASEAN đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để báo cáo tại hội nghị.

Theo đánh giá của ông Nazir, ABE mang tính thực tế trong thúc đẩy hội nhập khu vực. Ông cũng cho rằng các sáng kiến do ASEAN-BAC Malaysia 2025 đề xuất có tính thực tế và khả thi, tập trung vào tiến trình cụ thể, từng bước.

Hiện đã có 12 nhà tài trợ cho Hội nghị cấp cao Đầu tư và Kinh doanh ASEAN 2025 và Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.