Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Thay đổi lịch trình làm việc chiều

Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại khách sạn Metropole ở Hà Nội, song sẽ kết thúc trong 30-45 phút nữa và cuộc họp báo dự kiến sẽ đẩy sớm lên 2 tiếng, bắt đầu từ 14h.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, cuộc họp báo dự kiến sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được thay đổi, và đẩy sớm lên hai tiếng, bắt đầu vào lúc 14h.

Bữa trưa làm việc giữa hai nhà lãnh đạo "có thể" đã bị hủy.

The Guardian dẫn nguồn Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tại khách sạn Metropole ở Hà Nội, song sẽ kết thúc trong 30-45 phút nữa và Tổng thống Donald Trump sẽ trở về khách sạn Marriott.

Nữ quan chức này đã không trả lời liệu sẽ có lễ ký kết tuyên bố chung hay không, song dường như sự kiện này có thể không diễn ra.

Bà Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ giải thích thêm tại cuộc họp báo chiều nay/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục