Hơn 100 doanh nghiệp Việt dự hội chợ tại Campuchia

Hội chợ triển lãm thương mại-dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia sẽ thu hút hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia với khoảng 200 gian hàng.

Hội chợ triển lãm thương mại-dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia (Ho Chi Minh City 2014) sẽ diễn ra từ ngày 7-11/5 tại Trung tâm hội nghị triển lãm Koh Pich, thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Hội chợ này sẽ thu hút hơn 100 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia với khoảng 200 gian hàng.

Tại hội chợ Ho Chi Minh City 2014, doanh nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu những mặt hàng có chất lượng, uy tín và thương hiệu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh còn có sự tham gia tích cực của những đơn vị sản xuất, kinh doanh đến từ các địa phương khác là Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa.

Theo bà Phó Nam Phượng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), các doanh nghiệp tham gia hội chợ Ho Chi Minh City 2014 được Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ một phần kinh phí, đồng thời Trung tâm ITPC triển khai những hoạt động quảng bá rộng rãi để người tiêu dùng Campuchia nắm bắt thông tin và nhận biết sản phẩm Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn.

Trung tâm ITPC còn phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức hội thảo cung cấp thông tin những chính sách mới của Campuchia về thương mại, đầu tư, tạo cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Một số doanh nghiệp nhận định: Hiện nay, Campuchia vẫn tiếp tục cần nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng… đều là những mặt hàng Việt Nam có khả năng đáp ứng.

Doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội để thâm nhập vào thị trường Campuchia, vì hàng Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã phù hợp với nhu cầu của người dân Campuchia.

Đồng thời, lợi thế về mặt địa lý giữa hai nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể vận chuyển và lưu thông hàng hóa nhanh với giá cước không cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục