Hơn 100 y, bác sỹ vào vai ca sỹ, người mẫu trong ''Mầm sống''

Với thông điệp ca ngợi những hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc cùng chung sức để các "mầm sống" được chào đời khỏe mạnh, chương trình là một hoạt động chào mừng 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Hơn 100 y, bác sỹ vào vai ca sỹ, người mẫu trong ''Mầm sống'' ảnh 1Các y, bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương trình diễn nghệ thuật trong chương trình. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Hơn 100 y, bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã hóa thân thành ca sỹ, người mẫu trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Mầm sống" do Nhà thiết kế Minh Hạnh dàn dựng.

Với thông điệp ca ngợi những hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc cùng chung sức để các "mầm sống" được chào đời khỏe mạnh, hạnh phúc, chương trình là một hoạt động chào mừng Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) được tổ chức chiều 27/2.

200 mẫu của 7 bộ sưu tập áo dài từ các nhà thiết kế như Cao Duy, Công Huân, Nguyễn Thúy, Mỹ Lan, Minh Hạnh... được trình diễn bởi các người mẫu, ca sỹ - những y, bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương, những người hàng ngày vẫn giản dị trong chiếc áo blouse trắng, nâng niu từng mầm sống nhỏ.

[Thầy thuốc Việt Nam thực hiện lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu"]

Trong các bộ áo dài duyên dáng, lần đầu tiên họ hóa thân thành người mẫu, ca sỹ dạo bước trên con đường đầy hoa, đầy sương bồng bềnh của Bệnh viện Hùng Vương.

Cùng với đó là những bài hát mang đầy ý nghĩa được cất lên, như "Bông hồng cài áo," "Hôm nay mẹ trực đêm," "Ước mơ của mẹ"...

Nhà thiết kế Minh Hạnh, người phụ trách dàn dựng, cho rằng đây chính là những chất liệu mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

"Có thể nói các y bác sỹ luôn ở trong một trận chiến đặc biệt, một trận chiến không tiếng súng đạn, tiếng bom, hay tiếng xe tăng..., thay bằng tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy moniter, máy thở, tiếng than kêu của người bệnh... Xin cho tôi được gọi các y bác sỹ phụ sản là những bà tiên," nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ.

Đây cũng chính là cảm hứng để nhà thiết kế Minh Hạnh lên ý tưởng, chuyển tải thành chương trình nghệ thuật đặc biệt, thể hiện được sự trân trọng, biết ơn đối với những bác sỹ phụ sản.

Tham gia trình diễn còn có gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Linh, một sản phụ đã vượt cạn thành công với sự hỗ trợ của các y, bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Hơn 100 y, bác sỹ vào vai ca sỹ, người mẫu trong ''Mầm sống'' ảnh 2Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhận hoa cảm ơn từ Ban tổ chức Chương trình "Mầm sống." (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ chương trình nghệ thuật "Mầm sống" với mong muốn chia sẻ, lan tỏa đến mọi người về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ các y bác sỹ trong việc đồng hành cùng các bà mẹ, để cho các mầm sống được chào đời khoẻ mạnh.

Công việc của các bác sỹ phụ sản là chăm sóc, chia sẻ với sản phụ trong quá trình “vượt cạn,” là những người mẹ đỡ đầu chăm sóc cho các mẹ và bé từ những ngày đầu còn phôi thai trong bụng mẹ, cho đến khi hình hài được hoàn chỉnh để đón nhận những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời.

"Chương trình được tổ chức vào dịp Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) là dịp để chúng tôi nói một chút về công việc của những người phụ nữ thầm lặng, những người luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe người khác, mang niềm vui, nụ cười cho các gia đình mỗi khi chào đón những mầm sống ra đời. Đó chính là những y, bác sỹ phụ sản," bác sỹ Diễm Tuyết chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.